Mỹ có hơn 45.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày, con số cao kỷ lục mới

Văn Khoa
Văn Khoa
27/06/2020 15:08 GMT+7

Mỹ ghi nhận 45.242 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 26.6, đánh dấu số ca nhiễm mới/ngày cao nhất từ trước tới nay và đẩy tổng số ca nhiễm ở nước này lên ít nhất 2,48 triệu ca, theo Reuters.

Số ca nhiễm Covid-19 mới/ngày kỷ lục trước đó ở Mỹ là 36.000 ca, được ghi nhận hôm 24.6. Phần lớn số ca nhiễm mới xuất hiện ở các bang California, Texas, và Florida. Trong đó, Florida ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục 8.942 ca trong ngày 26.6, vượt con số kỷ lục 5.511 của ngày 24.6.
Trước tình trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trở lại, nhiều bang ở Mỹ không tiếp tục nỗ lực nới lỏng các hạn chế đối với cơ sở kinh doanh. Thống đốc Texas Greg Abbott đã ra lệnh các quán bar đóng cửa trước 12 giờ trưa 26.6 và các nhà hàng có thể phục vụ khách tại chỗ chỉ với công suất 50%. Các quan chức Florida thì yêu cầu các quán bar dừng phục vụ khách tại quán ngay lập tức.

Dịch Covid-19 lại "trỗi dậy", nhiều tiểu bang Mỹ phải đảo ngược kế hoạch mở cửa

Thống đốc bang California Gavin Newsom ngày 26.6 cho hay hạt Imperial đang bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 đến mức ông đề nghị chính quyền hạt ban hành lệnh mới bắt buộc người dân ở nhà. Ông Newsom cũng đã dừng việc cho phép các hạt mở cửa kinh tế thêm nhằm đối phó tình trạng dịch Covid-19 lây nhanh trở lại.
Còn ở bang Alaska, thị trưởng thành phố Anchorage, Ethan Berkowitz cũng đã ban hành lệnh khẩn cấp, yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở các nơi công cộng và ngoài trời, sau khi giới chức bang xác nhận tính đến ngày 26.6 có 836 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 387 ca ở Anchorage.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.