Mỹ có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân mới

05/05/2015 16:02 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ đề cử tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ đề cử tướng thủy quân lục chiến Joseph Dunford vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, một lựa chọn có thể sẽ được Thượng viện thông qua nhanh chóng, theo các quan chức Mỹ.

Tướng thủy quân lục chiến Mỹ Joseph Dunford - Ảnh: AFP

Tướng Dunford, chỉ huy Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ, sẽ thay thế tướng Martin Dempsey. Ông Dempsey dự kiến sẽ rời chức vụ trên vào tháng 9 tới sau bốn năm tại vị đầy biến động, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ tiết lộ.

Ông Dunford, 59 tuổi, từng tham gia cuộc chiến tại Afghanistan lẫn Iraq. Trước khi trở thành tướng chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến hồi cuối năm 2014, ông từng chỉ huy quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh của nước này tại Afghanistan.

Ông được đặt biệt danh là “Joe chiến đấu” từ các trận chiến ở Iraq, nơi ông chỉ huy các lực lượng trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh hồi năm 2003.

Ông Dunford đã phục vụ cho Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ 38 năm. Ông có 2 bằng thạc sĩ.

Ngoài tướng Dunford, Tổng thống Obama cũng sẽ đề cử tướng không quân Paul Selva, hiện là người đứng đầu ban chỉ huy vận tải của quân đội Mỹ, vào chức phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.