Mỹ chuẩn bị 10 tỉ USD cho thời 'hậu Maduro'

15/04/2019 10:00 GMT+7

Mỹ tuyên bố đang bắt tay với một số quốc gia xây dựng nguồn quỹ 10 tỉ USD để “hỗ trợ kiến thiết nền kinh tế Venezuela”.

Phát biểu tại hội nghị Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở thủ đô Washington D.C hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin công bố nỗ lực vận động khoản tiền nói trên, sẵn sàng “hỗ trợ” Venezuela sau khi nước này “hoàn tất xây dựng chính quyền mới”.
Hiện Mỹ thuộc nhóm khoảng 50 quốc gia/vùng lãnh thổ công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là “tổng thống lâm thời”, trong khi gây áp lực đòi Tổng thống Nicolas Maduro ra đi. AFP dẫn lời Bộ trưởng Mnuchin cho biết tại hội nghị của IMF và WB, các bên đã bàn thảo cách thức “hỗ trợ Venezuela thời hậu khủng hoảng”, trong đó có tăng cường năng lực xuất khẩu dầu mỏ để làm đòn bẩy thương mại.
Cùng ngày, Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde nhấn mạnh hiện tổ chức này không thể giúp đỡ Venezuela vượt qua khủng hoảng kinh tế cho đến khi đạt được đa số đồng thuận từ 189 thành viên về “công nhận lãnh đạo hợp pháp của chính quyền Caracas”.
[VIDEO] Thủ phủ công nghiệp Venezuela nguy ngập vì mất điện
Về phần mình, Tổng thống Maduro tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm chống lại “âm mưu đảo chính của các thế lực thù địch”. Đài RT ngày 14.4 dẫn lời nhà lãnh đạo kêu gọi quân đội Brazil chống lại mưu đồ can thiệp quân sự vào Venezuela của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Trả lời phỏng vấn hồi tuần rồi, ông Bolsonaro tuyên bố đang hợp tác với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để tìm cách kêu gọi quân đội Venezuela quay lưng với chính quyền Tổng thống Maduro.
Cũng trong ngày 14.4, ông Maduro ra lệnh bổ sung gần 1 triệu thành viên mới cho lực lượng dân quân tự vệ. Được cố Tổng thống Hugo Chavez thành lập vào năm 2008, lực lượng này báo cáo trực tiếp với tổng thống và có vai trò hỗ trợ Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar, tên chính thức của quân đội Venezuela. Hiện ông Maduro đang lên kế hoạch sáp nhập dân quân tự vệ vào quân đội, đồng thời quyết định nâng số thành viên của dân quân từ 2,1 triệu lên 3 triệu người vào cuối năm 2019. Nhà lãnh đạo cũng khuyến khích lực lượng này tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp với hy vọng có thể phần nào giải quyết tình trạng thiếu thốn lương thực, thực phẩm trong thời gian qua.

 Chủ tịch Cuba kêu gọi tăng cường phòng thủ

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Diaz-Canel hôm qua cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang kéo quan hệ song phương xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên”, đồng thời kêu gọi cả nước tăng cường phòng thủ và phát triển kinh tế để ứng phó. Phát biểu bế mạc kỳ họp quốc hội tại thủ đô Havana, ông Diaz-Canel chỉ trích Washington đang “vận dụng chiêu trò bóp nghẹt tài chính”, gây khó khăn nghiêm trọng cho việc nhập khẩu các loại hàng hóa thiết yếu của đời sống xã hội, theo Reuters. “Nhân dân Cuba không đầu hàng”, Chủ tịch Diaz-Canel nhấn mạnh, đồng thời lưu ý “trong tình hình hiện tại, chúng ta có 2 ưu tiên là tăng cường phòng thủ và đấu tranh kinh tế cùng lúc”. Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil Fernandez thúc giục chính phủ “thắt lưng buộc bụng” và tìm kiếm phương án khả dĩ cho hoạt động nhập khẩu vì xuất khẩu cùng đầu tư nước ngoài không tăng trưởng như kế hoạch và còn nhiều khoản vay chưa thanh toán.
Cuba và Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao vào năm 2015 sau hơn nửa thế kỷ thù địch. Tuy nhiên, quan hệ song phương trở nên xấu đi sau khi chính quyền Tổng thống Trump có cách tiếp cận cứng rắn hơn so với thời Tổng thống Barack Obama. Hiện Washington siết chặt các biện pháp cấm vận do mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Cuba và Venezuela. Mới đây, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt 2 công ty chuyển dầu từ Venezuela đến Cuba. Dù vậy, phát biểu trước quốc hội hồi tuần rồi, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro khẳng định nước này “sẽ không bao giờ bỏ rơi Venezuela”.
[VIDEO] "Tổng thống tự phong" Venezuela không được quân đội công nhận
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.