Mỹ chống Nga can thiệp bầu cử 2020

27/12/2019 09:32 GMT+7

Tờ The Washington Post ngày 25.12 cho hay giới chức quân sự chuyên về chiến tranh mạng của Mỹ đang phát triển các chiến thuật dùng trong chiến tranh thông tin.

Đây sẽ là “vũ khí” nhằm đối phó nguy cơ Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020, như xâm nhập hệ thống bầu cử hoặc gieo rắc tin vịt có thể tác động đến kết quả bỏ phiếu của cử tri.
Theo đó, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng Mỹ đang cân nhắc phương án tấn công vào các mục tiêu là giới chức chính quyền Nga và những nhân vật thân cận Tổng thống Vladimir Putin.
Theo phương án này, phía Mỹ sẽ khai thác các thông tin cá nhân và thuộc dạng nhạy cảm của mục tiêu nếu phát hiện đối phương không dừng hành vi can thiệp bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ nhiều khả năng loại trừ ông Putin khỏi danh sách theo dõi để tránh quá mức khiêu khích Nga. Vẫn chưa rõ các phương án khác là gì.

[VIDEO] Ngoại trưởng Nga - Mỹ thảo luận cáo buộc Nga can thiệp bầu cử


 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.