Mỹ cho phép dùng khẩn cấp thuốc remdesivir để điều trị Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
02/05/2020 08:47 GMT+7

Tổng thống Donald Trump ngày 1.5 thông báo Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép dùng khẩn cấp thuốc remdesivir để điều trị bệnh Covid-19 , giữa lúc số ca Covid -19 tử vong ở Mỹ tiếp tăng.

Tổng thống Trump đưa ra thông báo trên sau khi Viện Nghiên cứu quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm của Mỹ (NIAID) ngày 30.4 công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng thuốc remdesivir cho thấy bệnh nhân Covid-19 hồi phục nhanh hơn khoảng 30% so với những người dùng giả dược, theo AFP.
Nghiên cứu của NIAID còn cho rằng remdesivir giúp tăng tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân mắc Covid-19. Tuy nhiên, một số chuyên gia Mỹ vẫn tỏ ra nghi ngờ trước kết quả thử nghiệm remdesivir, theo Reuters.

Tổng thống Trump lạc quan với thuốc Remdesivir trị Covid-19 sau kết quả thử nghiệm tích cực

FDA cho phép sử dụng thuốc remdesivir để điều trị Covid-19 giữa lúc số ca nhiễm và số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ tiếp tục tăng. Tính đến 8 giờ 30 sáng 2.5 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên hơn 1,1 triệu ca, với hơn 64.800 ca tử vong. Phát biểu tại Nhà Trắng vào sáng nay 2.5 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Trump cho hay ông hy vọng số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ dưới 100.000 ca, theo Reuters.

Hơn 239.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu, Mỹ ghi nhận 1,31 triệu ca nhiễm

Dù số người chết vì Covid-19 ở Mỹ tiếp tục tăng, ngày càng có nhiều bang bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa. Trong đó, Texas ngày 1.5 trở thành bang lớn nhất ở Mỹ nới lỏng lệnh phong tỏa, một ngày sau khi ghi nhận thêm 50 ca Covid-19 tử vong, cũng là số người chết vì bệnh này trong một ngày cao nhất ở Texas kể từ khi dịch bùng phát, theo AFP.
Nhiều cửa hàng, nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, viện bảo tàng và thư viện đã được phép mở lại ở Texas, nhưng với chỉ 25% công suất. Chính quyền bang kêu gọi người dân đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội để phòng ngừa Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.