Mỹ cho đoàn tụ gia đình nhập cư

13/07/2018 08:30 GMT+7

Chính phủ Mỹ tuyên bố tất cả trẻ em nhập cư dưới 5 tuổi bị tách khỏi cha mẹ tại biên giới với Mexico sẽ được đoàn tụ với gia đình nhập cư trái phép trong ngày 12.7, theo Reuters.

Trước đó, trong phiên xử vụ Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ (ACLU) kiện chính phủ về chính sách chia tách gia đình nhập cư trái phép, thẩm phán Dana Sabraw ở TP.San Diego ra phán quyết trẻ dưới 5 tuổi phải được đoàn tụ với cha mẹ hôm 10.7 và các em lớn hơn vào ngày 26.7.
ACLU chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump không thực thi phán quyết đúng thời hạn. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết sự trì hoãn này là do một số trẻ dưới 5 tuổi có cha mẹ đã bị trục xuất khỏi Mỹ.
Hồi cuối tháng 6, Tổng thống Trump ra lệnh chấm dứt chính sách chia tách trẻ em với cha mẹ. Khoảng 2.300 trẻ đã bị tách khỏi gia đình, được đưa đến các cơ sở tạm cư, còn cha mẹ các em bị giam riêng, chờ xét xử theo luật di trú.
[VIDEO] Tổng thống Trump ký sắc lệnh ngưng chia cách trẻ em nhập cư với gia đình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.