Mỹ chính thức chấm dứt cuộc chiến ở Iraq

15/12/2011 18:27 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ đã chính thức chấm dứt cuộc chiến tại Iraq vào ngày 15.12 trong buổi lễ hạ cờ trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tại Baghdad.

(TNO) Quân đội Mỹ đã chính thức chấm dứt cuộc chiến tại Iraq vào ngày 15.12 trong buổi lễ hạ cờ trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tại Baghdad, sau gần chín năm kể từ lúc khởi đầu chiến dịch lật đổ Saddam Hussein gây nhiều tranh cãi.


 Các binh sĩ Mỹ cử hành lễ hạ và cuốn cờ tại Iraq - Ảnh: AFP

Những nhân vật đại diện quân đội Mỹ có mặt tại buổi lễ gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, đại tướng Lloyd Austin - Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq, đại sứ Mỹ tại Iraq James Jeffrey, đại tướng Martin Dempsey - Chủ tịch Hội đồng Tổng tham mưu liên quân và đại tướng James Mattis - Chỉ huy Bộ tư lệnh miền trung của Mỹ.

Phía quân đội Iraq có sự tham dự của Tổng tham mưu trưởng - trung tướng Babaker Zebari và người phát ngôn Bộ Quốc phòng - thiếu tướng Mohammed al-Askari.

Theo AFP, có khoảng 160 binh sĩ Mỹ cũng tham dự buổi lễ. Hiện còn chưa đầy 4.000 binh sĩ Mỹ tại Iraq và họ sẽ rời đi trong những ngày tới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Panetta nói các binh sĩ Mỹ có thể rời Iraq trong tư thế ngẩng cao đầu. Ông nói: “Với nhiều máu của người Mỹ và Iraq đổ ra, sứ mệnh xây dựng một Iraq có thể tự cai trị và tự bảo đảm an ninh đã trở thành hiện thực”.

Theo BBC, có khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ và hơn 100.000 người Iraq đã chết trong cuộc chiến kéo dài gần chín năm. Mỹ đã tiêu tốn khoảng 1.000 tỉ USD trong cuộc chiến này.

Sơn Duân

>> Tổng thống Mỹ “ca khúc khải hoàn” trong cuộc chiến Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.