Mỹ chỉ trích việc Nga chuyển tên lửa cho Syria

19/05/2013 03:20 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey hôm qua lên tiếng chỉ trích việc Nga cung cấp tên lửa chống tàu tối tân cho chính quyền Syria.

AFP dẫn lời ông Dempsey lập luận rằng đó là quyết định không hợp lý, có thể khuyến khích Damascus hành động quyết liệt hơn và kéo dài xung đột tại Syria, vốn đã khiến khoảng 80.000 người chết.

Ông Dempsey đưa ra phản ứng trên ngay sau khi báo The New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ Moscow gửi phiên bản mới của tên lửa hành trình chống tàu Yakhont cho chính quyền Damascus. Theo báo này, phiên bản mới được tích hợp radar tiên tiến, có thể giúp Damascus ngăn chặn lực lượng nước ngoài dùng tàu chiến phóng tên lửa tấn công hoặc thiết lập vùng cấm bay ở Syria. Moscow chưa có phản ứng về bình luận của ông Dempsey.

Minh Trung

>> Nga gửi tên lửa “diệt hạm” tối tân cho Syria
>> Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tiến vào Địa Trung Hải
>> Nga triệu đại sứ Mỹ về vụ điệp viên
>> Nga coi trọng việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển Đông
>> Biệt kích Israel “hiện diện ở Syria”
>> Nga gửi tên lửa “diệt hạm” tối tân cho Syria
>> Mỹ đưa bốn bộ trưởng Syria vào "danh sách trừng phạt
>> Israel sẽ tăng cường không kích Syria?
>> Các tổ hợp S-300 “đã đến Syria”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.