Mỹ chi mạnh cho vắc xin ngừa Covid-19

28/07/2020 07:18 GMT+7

Mỹ tăng gấp đôi khoản đầu tư - lên tới gần 1 tỉ USD - để đẩy nhanh điều chế vắc xin ngừa Covid-19 tiềm năng của Hãng Moderna.

Hãng AFP hôm qua dẫn thông báo của Hãng công nghệ sinh học Moderna (Mỹ) cho hay chính phủ Mỹ hiện có kế hoạch chi thêm 472 triệu USD cho vắc xin ngừa Covid-19 của hãng, ngoài gói đầu tư 483 triệu USD đã công bố trước đó.
Theo thông báo trên, khoản tiền bổ sung giúp mở rộng “đáng kể” thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của một loại vắc xin tiềm năng trên 30.000 tình nguyện viên vào ngày 27.7. Đây là giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng - bước quyết định trong việc xác định liệu vắc xin này có hiệu quả và an toàn hay không.

Vắc xin Covid-19 Moderna do Mỹ tài trợ đang thử nghiệm giai đoạn cuối

Thử nghiệm nhỏ trước đó cho thấy vắc xin ngừa Covid-19 của Moderna, có tên gọi là mRNA-1273, tạo ra kháng thể đối với SARS-CoV-2 ở toàn bộ 45 người tham gia. Dự kiến trong lần thử nghiệm mở rộng từ ngày 27.7, một nửa trong số 30.000 người tham gia sẽ nhận liều vắc xin 100 microgram, trong khi số còn lại nhận giả dược. Theo Moderna, hãng hy vọng có thể sản xuất 500 triệu liều vắc xin/năm - và có thể nâng lên 1 tỉ liều - bắt đầu từ năm 2021. Mỹ đã công bố các khoản đầu tư lớn trong nỗ lực thúc đẩy điều chế vắc xin ngừa Covid-19 nhằm giúp hàng triệu dân được tiêm chủng vào đầu năm tới.
Hôm 22.7, liên minh dược phẩm BioNTech/Pfizer của Mỹ và Đức tuyên bố chính phủ Mỹ đã cam kết dành 1,95 tỉ USD để mua 100 triệu liều vắc xin của họ.
Động thái trên diễn ra giữa lúc Mỹ đến nay ghi nhận hơn 146.000 ca tử vong vì Covid-19, cao nhất thế giới và số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, Trung Quốc có 61 ca nhiễm mới trong ngày 26.7, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ tháng 4. Đa số ca nhiễm mới được ghi nhận ở khu tự trị Tân Cương, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC). Trong ngày 27.7, giới chức y tế Hàn Quốc thông báo người đàn ông bỏ trốn về CHDCND Triều Tiên mới đây có thể không bị nhiễm Covid-19.

Hơn 651.000 ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu, chính phủ Mỹ mạnh tay chi tiền phát triển vắc xin

Theo Reuters, giới chức bang Victoria (Úc) ngày 27.7 cảnh báo gia hạn lệnh phong tỏa (sẽ hết hạn vào ngày 16.8) sau khi ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong một ngày cao nhất từ trước đến nay là 532 ca, nâng tổng số ca mắc bệnh tại bang này lên 8.173 ca. Victoria cũng ghi nhận thêm 6 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại bang lên 77 ca, chiếm gần 50% tổng số ca tử vong trên toàn nước Úc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.