Mỹ chi 5,6 tỉ USD sắm chiến đấu cơ tàng hình F-35 trong năm 2017

11/07/2017 12:31 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi thêm 5,6 tỉ USD trong năm nay trong kế hoạch bổ sung 74 chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho quân đội.

Tờ The Washington Post ngày 10.7 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lockheed Martin đã nhận được đợt chi trả tạm thời trị giá 5,6 tỉ USD trong năm nay cho số 74 chiếc F-35 các loại cho quân đội Mỹ, trong lô hàng tổng cộng 141 chiếc cho tất cả các nước đặt hàng.

Trong số này, 47 chiếc F-35A sẽ được cấp cho Không quân, 19 chiếc F-35B cho Thủy quân lục chiến, và 8 chiếc F-35C cho Hải quân – Thủy quân lục chiến.

Dây chuyền sản xuất sẽ tiếp tục được vận hành ở Fort Worth (bang Texas), El Segundo (bang California), Warton (Anh), Cameri (Ý) và nhiều nơi khác trên đất Mỹ. Dự kiến lô hàng sẽ được hoàn tất vào tháng 12.2020.

Cùng ngày, Bloomberg cho hay ước tính chương trình chiến đấu cơ F-35, hiện đã là chương trình trang bị vũ khí đắt đỏ nhất lịch sử Lầu Năm Góc, sẽ tốn thêm ít nhất 27 tỉ USD so với dự kiến.

Tổng cộng chi phí cho chương trình này ước tính sẽ tăng khoảng 7% lên ít nhất 406,5 tỉ USD, theo dự thảo Báo chi tiêu quốc phòng thường niên chuẩn bị nộp lên quốc hội Mỹ trong tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.