Mỹ cắt viện trợ các nước giúp Triều Tiên tăng khả năng tấn công mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2018 14:45 GMT+7

Chính phủ Mỹ sẽ ngưng cung cấp viện trợ cho bất kỳ quốc gia nào liên quan đến những thỏa thuận có thể trở thành công cụ giúp CHDCND Triều Tiên tăng cường khả năng tấn công mạng.

Yonhap ngày 27.3 trích nội dung Dự luật chi tiêu nhiều mục được Tổng thống Donald Trump ký ban hành hồi tuần trước cho hay “chính phủ Mỹ sẽ không có sẵn nguồn quỹ hỗ trợ cho những quốc gia tham gia các giao dịch đóng góp vào năng lực xâm nhập mạng mang tính hiểm độc của Triều Tiên”.
Đây là lần đầu tiên Mỹ ban hành luật chống lại các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên. Biện pháp trừng phạt mới được đưa ra giữa lúc có tin đồn Triều Tiên đang chuyển sang tiền ảo để đối phó các lệnh trừng phạt kinh tế và đảm bảo các nguồn tài chính cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân cũng như tên lửa của Bình Nhưỡng.
Trước đó, Yonhap dẫn lời cựu quan chức Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ Priscilla Moriuchi ước tính Triều Tiên sở hữu ít nhất 11.000 Bitcoin, một phần nhờ tấn công mạng các mỏ tiền ảo trong năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.