Mỹ cáo buộc Nga tung tin đồn đổ lỗi Mỹ tạo ra virus gây dịch COVID-19

22/02/2020 23:05 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc chính phủ Nga đứng sau hàng ngàn tài khoản mạng xã hội chuyên tung tin giả về dịch COVID-19 để đổ lỗi cho Mỹ tạo ra virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Ông Philip Reeker, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề châu Âu và lục địa Á-Âu, ngày 22.2 cáo buộc Nga đang tiến hành chiến dịch gieo rắc hàng loạt thuyết âm mưu vô căn cứ cho rằng Mỹ gây ra dịch COVID-19 nhằm bôi nhọ hình ảnh của nước này khắp thế giới.
Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phát hiện hàng ngàn tài khoản giả mạo trên Twitter, Facebook và Instagram gieo rắc thông tin sai lệch nhằm phục vụ chiến dịch của Nga, theo ông Reeker.
Hàng loạt thuyết âm mưu được lan truyền trên mạng xã hội gần đây bao gồm: virus Corona chủng mới là âm mưu của Mỹ nhằm "gây chiến tranh kinh tế với Trung Quốc" hoặc SARS-CoV-2 là vũ khí sinh học do Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) sản xuất.
Thậm chí, tỉ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, trở thành nạn nhân của tin đồn sau khi ông cam kết hỗ trợ 100 triệu USD (hơn 2.300 tỉ đồng) cho cuộc chiến toàn cầu chống dịch COVID-19.
Theo thuyết âm mưu vô căn cứ, ông Gates cũng có dính líu đến chương trình chế tạo vũ khí sinh học SARS-CoV-2.

[VIDEO] Bản đồ gây hoang mang về "đường lây virus corona toàn cầu" hóa ra là thất thiệt

Hiện Bộ Ngoại giao Nga vẫn chưa có phản ứng gì trước cáo buộc của Mỹ. Trước đó, chính phủ Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow tiến hành chiến dịch gieo rắc thông tin sai lệch trên mạng xã hội nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Trong thập niên 1980, nhiều thuyết âm mưu cũng được cho là bắt nguồn từ Nga cho rằng giới khoa học Mỹ đã tạo ra virus HIV gây bệnh AIDS, theo các chuyên gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.