Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu dầu tại vịnh Oman

Khánh An
Khánh An
14/06/2019 08:31 GMT+7

Iran cực lực phản đối cáo buộc của Mỹ và khẳng định Tehran “nằm ngoài vòng nghi vấn”.

Hãng Reuters ngày 14.6 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran tấn công 2 tàu dầu tại vịnh Oman vào ngày 13.6.
“Chính phủ Mỹ đánh giá rằng Iran chịu trách nhiệm vụ các vụ tấn công xảy ra tại vịnh Oman. Đánh giá này dựa trên thông tin tình báo, loại vũ khí được sử dụng, cấp độ chuyên môn tiến hành chiến dịch, các vụ Iran tấn công tàu gần đây và việc không nhóm nào tại khu vực có tài nguyên và năng lực, độ tinh vi cao”, ông nói.
[VIDEO] Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu dầu tại Vịnh Oman
Một quan chức Mỹ cho biết nước này có được đoạn phim quân đội Iran tháo dỡ một quả mìn chưa nổ từ thân một trong 2 tàu dầu trên.
Sau sự việc, tất cả 44 thành viên thủy thủ đoàn của hai tàu dầu bị tấn công được giải cứu an toàn.
Có 23 thủ thủy trên tàu Front Altair của Na Uy được đưa đến Iran. Trong khi đó, một tàu chiến hải quân Mỹ giải cứu 21 thủy thủ trên tàu Kokuka Courageous của Nhật Bản.
Tờ The Telegraph dẫn lời các nguồn tin cho rằng hai tàu chở dầu có khả năng bị tấn công bằng ngư lôi.
Bản đồ vụ tấn công tàu dầu ở vịnh Oman AFP
Trong khi đó, đại diện Iran tại Liên Hiệp Quốc ra thông cáo bác bỏ và cực lực lên án cáo buộc “vô căn cứ” của Mỹ.
Ngoại trưởng Iran Zavad Zarif cũng báo bỏ các cáo buộc và khẳng định Tehran “nằm ngoài vòng nghi vấn”.
Liên quan đến vụ việc, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới không thể chịu đựng được một cuộc xung đột lớn ở vùng Vịnh sau vụ 2 tàu dầu bị tấn công.
“Tôi kịch liệt lên án bất kỳ cuộc tấn công nhắm vào tàu dân sự”, ông Guterres nói trong cuộc họp với Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập, Ahmed Aboul Gheit.
“Chúng ta phải làm rõ những kẻ đứng sau vụ tấn công. Nếu có bất kỳ điều gì thế giới không chịu đựng được thì đó chính là cuộc xung đột quy mô lớn ở vùng Vịnh”, ông cho biết thêm.
[VIDEO] Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cứu vãn được quan hệ Mỹ - Iran?
“Tôi kịch liệt lên án bất kỳ cuộc tấn công nhắm vào tàu dân sự”, ông Guterres nói trong cuộc họp với Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập, Ahmed Aboul Gheit.
“Chúng ta phải làm rõ những kẻ đứng sau vụ tấn công. Nếu có bất kỳ điều gì thế giới không chịu đựng được thì đó chính là cuộc xung đột quy mô lớn ở vùng Vịnh”, ông cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.