Mỹ: Cảnh sát bắn chết dân da màu, bạo lực lại bùng phát

22/09/2016 12:17 GMT+7

Bạo lực ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina đã kéo dài đến đêm thứ hai khi cảnh sát đụng độ với người biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết dân da màu.

Cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay giải tán đám đông hàng trăm người tập trung trước một khách sạn tại trung tâm thành phố Charlotte trong đêm 21.9, theo AFP. Một số người biểu tình đập phá cửa kính, ném vỏ chai vào cảnh sát.
Bạo lực bùng phát vào đêm 20.9 sau khi cảnh sát bắn chết ông Keith Lamont Scott, một người da màu 43 tuổi, trong một bãi đậu xe ở tòa nhà chung cư cùng ngày.
Đây là sự kiện mới nhất trong hàng loạt vụ cảnh sát bắn chết người da màu khiến cộng đồng người Mỹ gốc Phi phẫn nộ.
Chiều ngày 21.9, hàng trăm người biểu tình, đa số là người Mỹ gốc Phi, kéo đến sở cảnh sát thành phố Charlotte, hô to khẩu hiệu: “Không có công lý! Không có hòa bình”; một số người biểu tình còn đập cửa sở cảnh sát.
Theo Reuters, cảnh sát trưởng Charlotte, Kerr Putney cho biết một người biểu tình đã bị bắn chết, nhưng không công bố danh tính nạn nhân hay nghi phạm.
Trên mạng xã hội Twitter, sở cảnh sát Charlotte loan tin: “Vụ nổ súng ở trung tâm thành phố là thường dân bắn thường dân”. Nhưng sau đó, chính quyền thành phố Charlotte cho hay người biểu tình bị bắn vẫn còn sống, nhưng trong tình trạng nguy kịch.
Trước tình trạng bất ổn ở Charlotte, Thống đốc bang Bắc Carolina, Pat McCrory vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang.
Cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay Reuters
Một người biểu tình chạy khỏi khu vực có hơi cay Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.