Mỹ cảnh báo vũ khí chống vệ tinh của Trung Quốc

27/07/2014 00:50 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf hôm qua xác nhận Trung Quốc vừa thử tên lửa được thiết kế nhằm phá hủy các vệ tinh vào ngày 23.7, theo AP.

Tuy lần thử này không phá hủy mục tiêu như lần thử năm 2007, tạo ra hàng ngàn mảnh vỡ nguy hiểm trong không gian, bà Harf cảnh báo việc tiếp tục phát triển và thử nghiệm các hệ thống chống vệ tinh nói trên đang đe dọa an ninh và tính bền vững của môi trường không gian mà mọi quốc gia đều phụ thuộc.

Từ đó, bà Harf kêu gọi Trung Quốc kiềm chế những hành động gây bất ổn. Trung Quốc chưa có phản ứng về phát biểu của bà Harf. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa vào ngày 23.7, theo Tân Hoa xã.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.