Mỹ cảnh báo sẽ ‘mạnh tay’ nếu Triều Tiêu dùng vũ khí hạt nhân

03/02/2017 13:03 GMT+7

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 3.2 cảnh báo Mỹ sẽ có biện pháp đáp trả “mạnh mẽ” nếu CHDCND Triều Tiêu dùng vũ khí hạt nhân tấn công nước này.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào Mỹ hay đồng minh của chúng tôi sẽ bị đánh bại, bị đáp trả hiệu quả và mạnh mẽ”, ông Mattis tuyên bố tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhân kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc hai ngày, theo AFP.
Ông Mattis đưa ra tuyên bố trên giữa lúc Mỹ và Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên có thể sẵn sàng thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới và đây được xem là thách thức đầu tiên đối với chính quyền tân Tổng thống Donald Trump.
Triều Tiên, thường xuyên đe dọa tấn công Mỹ và đồng minh Hàn Quốc, đã tiến hành trên 20 cuộc thử nghiệm tên lửa trong năm 2016 và 2 vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.
“Triều Tiên vẫn tiếp tục phóng tên lửa, phát triển vũ khí hạt nhân cùng hành động và tuyên bố dọa dẫm”, ông Mattis lưu ý.
Nhằm đề phòng Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc tăng cường phòng thủ, bao gồm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc vào cuối năm 2017.
Tuy nhiên Trung Quốc - đồng minh lâu năm của Triều Tiên - phản đối THAAD, cho rằng hệ thống này đe dọa an ninh khu vực và kêu gọi các lãnh đạo đối lập Hàn Quốc trì hoãn hoặc hủy kế hoạch triển khai THAAD.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo tái khẳng định sẽ thực hiện kế hoạch triển khai THAAD. “Đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng hiện tại, chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Mattis cũng là thông điệp mạnh mẽ nhất đối với Triều Tiên”, ông Han lưu ý.
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Mattis với vai trò Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Sau khi rời Hàn Quốc, ông Mattis sẽ thăm Nhật Bản trong cùng ngày 3.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.