Mỹ cảnh báo nhân viên chính phủ không được thuê gái mại dâm

11/04/2015 14:29 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder ngày 10.4 cảnh báo tất cả nhân viên của bộ này - bao gồm Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) - không được thuê gái mại dâm.

(TNO) Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder ngày 10.4 cảnh báo tất cả nhân viên của bộ này - bao gồm Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) - không được thuê gái mại dâm.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder - Ảnh: Reuters
Ông Holder đưa ra lời cảnh báo này trong một văn bản nhắc nhở cứng rắn sau vụ các nhân viên DEA thừa nhận đã tham gia một “bữa tiệc” quan hệ tình dục tập thể với gái mại dâm do các băng đảng ma túy trả tiền hồi tháng rồi, theo AFP.
Ông Holder cho biết trả tiền thuê gái mại dâm “đe dọa sứ mạng cốt lỗi” của Bộ Tư pháp Mỹ, bởi vì hành động này sẽ dẫn đến tống tiền và ủng hộ nạn mua bán người.
Các nhân viên chính phủ Mỹ “bị cấm thuê gái mại dâm thậm chí khi họ được triển khai đến làm việc tại những quốc gia hay vùng lãnh thổ nơi mại dâm là hợp pháp”, ông Holder có viết trong văn bản nhắc nhở ngày 10.4.
Văn bản nhắc nhở được gửi đến trên 100.000 nhân viên của Bộ Tư pháp, bao gồm FBI và DEA cùng những cơ quan hành pháp khác của Mỹ có hoạt động với các chính phủ nước ngoài.
Nhân viên Bộ Tư pháp Mỹ vi phạm lệnh cấm thuê gái mại dâm sẽ bị đình chỉ công tác hoặc sa thải, ông Holder có viết.
Ngoài vụ nhân viên DEA quan hệ tình dục tập thể với gái mại dâm, lực lượng Mật vụ Mỹ, có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ, từng dính bê bối thuê gái mại dâm ở Colombia trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.