Mỹ cảnh báo Brazil về Huawei

31/07/2020 08:36 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin Đại sứ Mỹ tại Brazil Todd Chapman cảnh báo về “các hậu quả” nếu Brazil chọn Tập đoàn Huawei ( Trung Quốc ) để phát triển mạng 5G.

“Tôi không nói sẽ có sự trả đũa, nhưng sẽ có hậu quả, nếu Brazil không nghe theo lời khuyên của Mỹ”, ông Chapman nói. Ông nói rằng các nhà đầu tư nước ngoài có thể rời bỏ Brazil nếu nước này ký hợp đồng với một công ty mà Mỹ tuyên bố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Mỹ thời gian qua ra sức vận động các nước tẩy chay Huawei, cho rằng công ty này có thể chuyển dữ liệu cho chính phủ Trung Quốc theo dõi. Huawei đã bác bỏ cáo buộc này.
Động thái trên xảy ra giữa lúc Brazil dự kiến vào năm tới sẽ tìm nhà thầu cho dự án phát triển mạng 5G. Ngoài Huawei, các công ty khác quan tâm đến đấu thầu xây dựng mạng 5G cho Brazil còn có Ericsson (Thụy Điển) và Nokia (Phần Lan).

Pháp giữ lập trường, không cấm Huawei như Anh và Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.