Mỹ cân nhắc nới lỏng về vũ khí Nga

23/07/2018 08:15 GMT+7

AFP hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis kêu gọi giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đối với đồng minh và đối tác của nước này đang mua vũ khí Nga với số lượng lớn.

Hiện Lầu Năm Góc tỏ ra quan ngại về việc áp đặt cấm vận có thể đe dọa mối quan hệ được Mỹ nỗ lực vun đắp với các đồng minh, đối tác, nhất là Ấn Độ và một số quốc gia châu Á. New Delhi đang xúc tiến mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, đồng thời hợp tác với Moscow lẫn Washington trong các dự án phát triển quốc phòng quy mô.
Theo ông Mattis, quốc hội Mỹ nên cấp cho Ngoại trưởng Mike Pompeo quyền được miễn giảm trừng phạt đối với một số nước sẽ bị cấm vận theo đạo luật CAATSA. Được thông qua vào tháng 8.2017, đạo luật quy định bất kỳ bên nào giao dịch với Nga trong lĩnh vực quân sự và tình báo sẽ đối diện trừng phạt kinh tế.
[VIDEO] Nga tiếp tục 'khoe' hệ thống chống tên lửa đạn đạo mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.