Mỹ bị tố áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm lật đổ chính quyền Venezuela

10/03/2015 12:22 GMT+7

(TNO) Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, ngày 9.3 tố cáo những biện pháp trừng phạt của Mỹ là nhằm lật đổ chính phủ của ông, sau khi Washington tuyên bố Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia, áp dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào bảy quan chức nước này.

(TNO) Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, ngày 9.3 tố cáo những biện pháp trừng phạt của Mỹ là nhằm lật đổ chính phủ của ông, sau khi Washington tuyên bố Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia, áp dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào bảy quan chức nước này.

Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro - Ảnh: Reuters
 
“Tổng thống Mỹ Barack Obama, đại diện cho những người theo chủ nghĩa đế quốc, đã quyết định đảm nhận nhiệm vụ lật đổ chính phủ của tôi và can thiệp vào Venezuela để kiểm soát đất nước của chúng tôi. Đó là lý do vì sao Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt Venezuela”, ông Maduro nói trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, theo Reuters.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9.3 đã ký thông qua một chỉ thị, theo đó tuyên bố Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Mỹ và áp dụng các biện pháp trừng phạt nhắm bảy quan chức cấp cao Venezuela, với cáo buộc họ vi phạm nhân quyền, cấm đoán tự do ngôn luận…
Tài sản của những quan chức này tại Mỹ sẽ bị đóng băng và họ bị cấm vào Mỹ. Các công dân Mỹ cũng bị cấm hợp tác kinh doanh với họ.
Washington hồi tuần rồi đã tuyên bố sẽ đáp trả việc Venezuela yêu cầu cắt giảm nhân viên đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas từ 100 xuống còn 17 người trong vòng 15 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.