Mỹ bắt trùm buôn ma túy và rửa tiền Mexico

13/06/2012 10:26 GMT+7

(TNO) Các công tố viên liên bang Mỹ hôm 12.6 cho biết đã bắt giữ em trai của một trùm ma túy Mexico, đồng thời phá một đường dây rửa tiền lớn liên quan đến đua ngựa.

Đó là Jose Trevino Morales, theo BBC dẫn nguồn từ giới chức Mỹ.

Morales là một trong bảy người bị bắt giữ trong cuộc bố ráp của cảnh sát tại một trường đua ngựa ở bang New Mexico và một trại chăn nuôi ở bang Oklahoma (Mỹ).

Y là em trai của Miguel Angel Trevino, người được cho là thủ lĩnh của tập đoàn ma túy khét tiếng Zetas.

Trùm Trevino, còn được gọi là "Z40", hiện vẫn còn tự do. 

 Mỹ bắt trùm buôn ma túy và rửa tiền Mexico
Tập đoàn Zetas do những kẻ từng là lính đặc nhiệm Mexico thành lập vào thập niên 1990 - Ảnh: AFP

Theo BBC, có tổng cộng 14 người liên quan tới đường dây rửa tiền này đã bị truy tố.

Các công tố viên Mỹ cho biết, Morales đã chi hàng triệu USD cho một số con ngựa đua tốt nhất có sẵn.

Y bị cáo buộc sử dụng tiền buôn bán ma túy để mua, huấn luyện, gầy giống cũng như tổ chức các cuộc đua ngựa Mỹ.

Zetas là một trong những tập đoàn ma túy mạnh nhất và cũng tàn bạo nhất ở Mexico.

Huỳnh Thiềm

>> Mexico tịch thu tài sản cựu thống đốc
>> Nhà văn Mexico nói về tiểu thuyết tính dục
>> Những "phận bạc" trong gia đình mafia Ý
>> Mỹ phong tỏa tài sản vợ con trùm ma túy Mexico
>> Các bà trùm ma túy Mexico "nổi dậy
>> Mexico dẫn độ trùm ma túy sang Mỹ
>> Mexico bắt nghi can ra lệnh thảm sát 49 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.