Mỹ bật đèn xanh cho chuyến bay vào không gian của tỉ phú Bezos

13/07/2021 17:00 GMT+7

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấp giấy phép hoạt động cho tàu New Shepard của Blue Origin, công ty do tỉ phú Jeff Bezos thành lập, trước thời điểm hãng tổ chức chuyến bay chở người đầu tiên vào ngày 20.7.

Đầu tháng 6, tỉ phú Bezos, nhà sáng lập Amazon, cho biết ông và em trai Mark Bezos sẽ có mặt trên chuyến bay vào không gian trên tàu New Shepard, dự kiến vào ngày 20.7.
Theo Reuters hôm 13.7, giấy phép hoạt động của tàu New Shepard có hiệu lực đến tháng 8 và được áp dụng cho các chuyến bay từ bãi phóng Launch Site One ở bang Texas.
Dựa trên thông tin do Blue Origin cung cấp, FAA xác nhận con tàu đáp ứng các yêu cầu về an toàn trước ngày khởi hành.

Tỉ phú nào đang chiến thắng trong cuộc đua lên không gian?

Chuyến bay của Blue Origin được tổ chức sau khi đối thủ Virgin Galactic thực hiện thành công chuyến bay đưa phi hành đoàn, trong đó có nhà sáng lập Richard Branson, đến rìa không gian hôm 11.7.
Virgin Galactic, Blue Origin và SpaceX, công ty do tỉ phú Elon Musk sáng lập, đang chạy đua đưa con người vào không gian trên các chuyến bay tư nhân. Giới truyền thông gọi đây là “cuộc đua không gian giữa các tỉ phú”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.