Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan

11/03/2020 15:10 GMT+7

Lực lượng Mỹ tại Afghanistan sẽ tiến hành giảm quân số từ khoảng 13.000 xuống còn 8.600 trong vòng 135 ngày.

Lực lượng Mỹ tại Afghanistan (USFOR-A) hôm qua 10.3 tuyên bố khởi động quy trình rút quân khỏi nước này, thực thi điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban được ký kết vào ngày 29.2.
Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên USFOR-A, đại tá Sonny Legget cho hay lực lượng sẽ tiến hành giảm quân số từ khoảng 13.000 xuống còn 8.600 trong vòng 135 ngày.
Cụ thể, các đơn vị Mỹ bắt đầu rời khỏi hai căn cứ ở Lashkar Gah tại miền nam và Herat ở miền đông Afghanistan. Đến giữa tháng 7, lực lượng Mỹ cũng sẽ đóng cửa 5 trong số 20 căn cứ ở Afghanistan.
Tuy nhiên, việc rút quân được tiến hành trong bối cảnh thủ đô Kabul đồng thời diễn ra lễ nhậm chức của hai chính quyền song song. Tổng thống Ashraf Ghani hôm 9.3 tuyên thệ nhiệm kỳ tiếp theo tại dinh tổng thống, nhưng vài phút sau đối thủ Abdullah Abdullah cũng tổ chức lễ nhậm chức ở một khu vực khác của dinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.