Mỹ: Bang Washington tạm ngừng thi hành án tử

12/02/2014 10:25 GMT+7

(TNO) Thống đốc bang Washington (Mỹ) ngày 11.2 tuyên bố tạm ngừng thi hành án tử hình tại bang này.

Ông Jay Inslee, Thống đốc bang Washington, cho biết ông đưa ra quyết định tạm ngừng thi hành án tử hình, sau khi chính quyền bang Washington phát hiện các vụ tử hình được tiến hành “không công bằng”, theo AFP.

“Có quá nhiều hoài nghi về án tử hình. Có quá nhiều lỗ hổng trong hệ thống pháp lý ngày nay. Trong nhiệm kỳ của tôi, chúng ta sẽ không tử hình bất kỳ ai”, ông Inslee nói.

Kể từ khi bang Washington áp dụng án tử hình hồi 1981, 18 trong số 32 người bị tuyên án tử hình được giảm án xuống tù chung thân và một người được trả tự do.

AFP cho hay có 18 bang ở Mỹ đã hủy bỏ án tử hình và bảy bang khác tuyên bố tạm ngừng thi hành án tử hình.

Phúc Duy

>> Tử tù trước giờ bị hành quyết viết gì, nói gì ?
>> Án tử hình ở Mỹ - Kỳ 1: Tử tù thứ 500 của Texas
>> Án tử hình ở Mỹ - Kỳ 2: Thoát chết ngay trước giờ hành quyết
>> Hết thuốc tiêm, Mỹ dùng thuốc dành cho động vật hành quyết tử tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.