Mỹ ban hành luật tự vệ bằng súng trong nhà thờ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
10/05/2018 07:53 GMT+7

Bang Oklahoma (Mỹ) vừa ban hành luật cho phép người đi lễ nhà thờ được dùng súng để chống lại mối đe dọa mà không phải chịu hình phạt hình sự hoặc dân sự.

Theo AFP, luật này được Thống đốc Oklahoma Mary Fallin ký ban hành ngày 7.5 sau khi được cơ quan lập pháp Oklahoma thông qua hồi tháng 4.
Đạo luật cho phép người dùng súng để tự vệ bên trong nhà thờ hoặc những nơi thờ phụng khác mà không bị kiện hoặc truy tố. Nhiều bang tại Mỹ đã ban hành những luật tương tự sau vụ xả súng tại nhà thờ First Baptist ở bang Texas hồi tháng 11.2017 khiến 26 người thiệt mạng và 20 người bị thương.
Cơ quan lập pháp Oklahoma mới đây cũng thông qua một dự luật cho phép người trên 21 tuổi mang súng mà không cần giấy phép hoặc phải được tập luyện trước. Bà Fallin chưa đưa ra quyết định về dự luật này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.