Mỹ bán đấu giá tàu tàng hình

01/05/2012 03:51 GMT+7

Sea Shadow, chiếc tàu tàng hình đầu tiên trên thế giới, đang được hải quân Mỹ bán đấu giá với mức khởi điểm 50.000 USD, theo AP.

 Mỹ bán đấu giá tàu tàng hình
Tàu tàng hình Sea Shadow - Ảnh: US Navy

Vào năm 1984, Lầu Năm Góc chi 195 triệu USD cho Tập đoàn Lockheed Martin nghiên cứu ứng dụng công nghệ tàng hình cho hải quân và kết quả là tàu Sea Shadow trị giá 50 triệu USD ra đời với chiều dài 50m, độ rẽ nước 572 tấn. Không được trang bị vũ khí, con tàu dùng để thực hiện các cuộc thí nghiệm cho đến khi về hưu năm 2006.

Những kinh nghiệm rút tỉa từ Sea Shadow được ứng dụng vào việc thiết kế công nghệ tàng hình cho các tàu chiến của Mỹ hiện nay. Theo tờ Daily Mail, cuộc đấu giá sẽ kéo dài đến ngày 4.5. Tuy nhiên, để bảo vệ công nghệ, chính quyền kèm theo điều kiện là người mua phải rã tàu ra lấy phế liệu chứ không được giữ nguyên trạng.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.