Mỹ bác chuyện biệt kích lưu lạc tại Việt Nam

03/05/2013 03:00 GMT+7

Ngày 2.5, Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông cáo bác bỏ việc một người đàn ông tự nhận là cựu biệt kích lưu lạc tại Việt Nam suốt 45 năm qua trong phim tài liệu Unclaimed (tạm dịch: Vô thừa nhận) vừa công chiếu.

Bộ phim của đạo diễn Canada Michael Jorgensen giới thiệu một ông già 75 tuổi tại Việt Nam tuyên bố mình chính là biệt kích John H.Robertson, vốn mất tích vào năm 1968.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định Robertson đã chết, còn người đàn ông nói trên đã nhiều lần được phía Mỹ phỏng vấn và thử ADN với kết quả không phù hợp gì so với anh chị em của Robertson.

Trên các diễn đàn của cựu binh Mỹ, nhiều người còn cáo buộc nhân vật này thực chất là một kẻ giả mạo người Việt lai Pháp.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.