Mỹ bác bỏ đề xuất trao đổi tù nhân với Nga

29/11/2019 16:41 GMT+7

Reuters ngày 28.11 đưa tin Washington đã yêu cầu Moscow trả tự do ngay cho một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, đồng thời bác bỏ đề xuất trao đổi tù nhân lẫn nhau.

Paul Whelan - người có quốc tịch Mỹ, Anh, Canada và Ireland - đã bị các nhân viên Cơ quan An ninh liên bang Nga bắt giữ tại Moscow ngày 28.12.2018 với cáo buộc làm gián điệp. Đầu tháng này, luật sư người Nga của Whelan kêu gọi Mỹ và các nước khác xúc tiến trao đổi tù nhân với Moscow, với hy vọng ông Whelan có thể được thả.
Tuy nhiên, bà Julie Fisher - một quan chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow - bác bỏ khả năng này. “Không cần thảo luận về việc trao đổi. Không có bằng chứng, (Whelan) không có tội. Họ cần phải thả ông ấy. Paul chưa bị khởi tố tội hình sự”, bà Fisher tuyên bố sau khi đến thăm ông Whelan tại trại giam hôm 27.11.

[VIDEO] Nga nói thông tin "gián điệp Mỹ làm việc ở điện Kremlin" là "tiểu thuyết lá cải"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.