Mỹ âm thầm theo dõi cuộc gọi của người dân

28/06/2019 08:17 GMT+7

Tờ USA Today ngày 27.6 đưa tin Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã âm thầm thu thập dữ liệu cuộc gọi của người dân vào năm ngoái, bất chấp vi phạm trước đó từng buộc cơ quan này phải hủy dữ liệu.

Các tài liệu được cung cấp cho Tổ chức Liên minh Dân quyền (ACLU) theo đạo luật Tự do thông tin không nói rõ mạng điện thoại nào cung cấp dữ liệu cho NSA.
Tổ chức này đã kiến nghị quốc hội buộc NSA phải chấm dứt chương trình vi phạm thông tin cá nhân của công dân và nhấn mạnh việc người dân không hay biết về việc bị theo dõi.
Chương trình của NSA gây xôn xao vào năm 2013 khi cựu nhân viên cơ quan này là Edward Snowden rò rỉ thông tin về cách Mỹ giám sát thông tin. Tòa án liên bang sau đó ra phán quyết buộc NSA chấm dứt việc thu thập thông tin điện thoại của người dân, nhưng quốc hội lại thông qua đạo luật cho phép thu thập “có giới hạn”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.