Mừng mừng tủi tủi ngày đoàn tụ sau hơn 60 năm người Bắc kẻ Nam

Bảo Vinh
Bảo Vinh
21/08/2018 11:50 GMT+7

Sau hơn 60 năm, hàng chục gia đình bị chia cắt trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) giờ mới có cơ hội gặp lại người thân.

Ngày 21.8, các gia đình người Hàn Quốc tiếp tục có cuộc gặp gỡ với người thân vốn bị chia ly từ sau chiến tranh. Cuộc đoàn tụ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng ở núi Kumgang của CHDCND Triều Tiên là kết quả của nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa 2 miền trong thời gian gần đây.
[VIDEO] Nước mắt hạnh phúc trong ngày đoàn tụ gia đình tại Triều Tiên

Lần gần nhất sự kiện tương tự được tổ chức là vào năm 2015. Theo Yonhap, cuộc đoàn tụ kéo dài 3 ngày từ 20-22.8. Sau đó, khoảng 83 người Triều Tiên sẽ được đến Hàn Quốc để đoàn tụ với người thân từ ngày 24-26.8.
Bà Lee Geum-seom đến một khách sạn ở thành phố Sokcho, Hàn Quốc để làm thủ tục trước chuyến đi. Bà là một trong số vài chục người Hàn Quốc được chọn để sang Triều Tiên đoàn tụ với gia đình lần này Reuters
Theo Yonhap, trong ngày đầu tiên của cuộc đoàn tụ, có 89 người Hàn Quốc đến gặp 185 người thân Triều Tiên Reuters
Một cụ ông hồi hộp chờ đợi tại điểm tập trung trong khách sạn ở Sokcho, Hàn Quốc Reuters
Xếp hàng để lên xe buýt trước khi di chuyển sang bên kia giới tuyến Reuters
Ánh mắt khấp khởi hy vọng trên gương mặt một cụ bà Hàn Quốc trên đường đến buổi đoàn tụ Reuters
Đoàn xe chở các gia đình Hàn Quốc vượt qua giới tuyến liên Triều ngày 20.8 Reuters
Bà Han Shin-ja 99 tuổi từ Hàn Quốc (phải) gặp lại hai con gái Kim Kyong-sil (giữa, 72 tuổi) và Kim Kyong-young (71 tuổi) tại khách sạn ở núi Kumgang, Triều Tiên.  Ba mẹ con từng sống ở quận Heungnam, thành phố Hamhung (Triều Tiên) nhưng bị chia cắt vào tháng 1.1951
 Reuters
Ông Kim Choon-sik người Hàn Quốc (thứ hai từ trái sang, 80 tuổi) bật khóc khi lần đầu tiên gặp lại em gái Choon-sil (thứ hai từ phải sang, 77 tuổi) từ sau chiến tranh Reuters
Hai anh em Ham Seong-chan (phải, 93 tuổi) và Ham Dong-chan (79 tuổi) ôm chặt nhau sau hơn 6 thập niên xa cách Reuters
Các cụ già từ hai miền cho nhau xem ảnh gia đình trong cuộc gặp ở Kumgang. Theo thống kê, còn khoảng 57.000 người Hàn Quốc chờ gặp lại người thân ở Triều Tiên Reuters
Ông Kim Yung-suk (bìa trái) và bà Kim Yong-soon (bìa phải) chụp ảnh cùng hai người thân Triều Tiên nhân dịp đoàn tụ AFP
Bà Ahn Jong-soon (70 tuổi) người Triều Tiên đút thức ăn cho cha, cụ ông Ahn Jong-ho (100 tuổi) trong cuộc gặp AFP
Người thân từ hai miền nâng ly mừng ngày đoàn tụ trong bữa tiệc tối 20.8 AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.