Mực nước sông Mê Kông xuống thấp kỷ lục có thể do 8 đập của Trung Quốc

23/07/2019 07:00 GMT+7

Một nhóm nghiên cứu Thái Lan cho biết 8 đập thủy điện trên lãnh thổ Trung Quốc chặn 40 tỉ m 3 nước, khiến mực nước sông Mê Kông xuống thấp kỷ lục.

Mekong Butterfly, một nhóm dân sự Thái Lan nghiên cứu tác động của những con đập được xây dựng dọc sông Mê Kông cáo buộc 8 đập thủy điện ở Trung Quốc là “thủ phạm” chính khiến mực nước sông xuống thấp kỷ lục, ảnh hưởng nặng nề người dân các nước sinh sống ở vùng hạ lưu.
Từ những nghiên cứu của mình, nhóm Mekong Butterfly kết luận 8 đập thủy điện của Trung Quốc đã chặn tổng cộng 40 tỉ m3 nước để dùng phát điện, tưới tiêu…, khiến dòng chảy sông Mê Kông trở nên bất thường.
Kênh tin tức Thai PBS World dẫn lời nhóm nghiên cứu cho hay mực nước sông Mê Kông ở Thái Lan xuống thấp nhất khi đập Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) giảm mức xả nước xuống chỉ còn 500 m3/giây.
Đến ngày 18.7, lượng nước xả tại đập Cảnh Hồng tăng lên 1.000 m3/ giây song nước sông Mê Kông ở một số tỉnh miền bắc và đông bắc Thái Lan vẫn thấp kỷ lục, làm tê liệt hệ thống giao thông đường thủy, đánh bắt cá và bơm nước tưới cho cây trồng.
Tổ chức Mekong Butterfly đã yêu cầu chính phủ Thái Lan vào cuộc để giải quyết vấn đề nhưng không thành công.
Tại Campuchia, mực nước sông Mê Kông đang xuống quá thấp khiến mực nước Biển Hồ cạn kỷ lục và kéo dài đến thời điểm này, gây rất nhiều khó khăn cho người dân; đặc biệt là các hộ Việt kiều sinh sống ở các làng nổi ở hồ nước ngọt khổng lồ này.
Chính phủ Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Vị trí các con đập đã và có thể được xây trên sông Mê Kông
Chụp màn hình Thai PBS World
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.