Mực nước sông Mê Kông giảm mạnh do thủy điện Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
31/05/2021 08:58 GMT+7

Dự báo mực nước sông Mê Kông tại Thái Lan sẽ giảm đến 1,3 m trong hôm nay 31.5 do đập thủy điện Trung Quốc giảm lưu lượng xả nước.

Tờ Bangkok Post đưa tin mực nước sông Mê Kông tại Thái Lan dự báo sẽ sụt giảm mạnh vào ngày 31.5 do một đập thủy điện lớn ở Trung Quốc giảm xả nước vào tuần trước.
Theo cảnh báo của tổ chức Mekong Dam Monitor thuộc Trung tâm Stimson (Mỹ), các cộng đồng sống ở khu vực hạ du sông Mê Kông phía dưới đập Cảnh Hồng (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) cần chuẩn bị cho việc mực nước sông giảm mạnh đến 1,3 m.
Trung tâm quản lý nước quốc gia Thái Lan cũng ra cảnh báo đến các tỉnh ven sông Mê Kông cần chuẩn bị đối phó tình trạng sụt giảm mực nước, do đập Cảnh Hồng chỉ xả nước ở mức 1.854 m3/giây vào ngày 28 và 29.5 từ mức 2.525 m3/giây trước đó.

Đập thủy điện Cảnh Hồng trên thượng nguồn sông Mê Kông tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Ảnh: AFP

Tại Thái Lan, mực nước sông tại các tỉnh Loei, Nakhon Phanom, Mukdahan và Ubon Ratchathani sẽ phụ thuộc và lượng nước xả từ đập Xayaburi tại Lào.
Trong khi đó, phó chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Chiang Rai Phakaimat Wiara cho biết hiện tàu bè vẫn có thể di chuyển trên sông Mê Kông với mực nước hiện tại.

Trung Quốc giữ nước sông Mê Kông, các nước ở hạ lưu "mệt mỏi"

Tuy nhiên, bà cho biết giao thông đường thủy trên sông Mê Kông không còn đông đúc như trước do các cảng ở Trung Quốc và Lào đóng cửa do Covid-19, mà chỉ có một số sà lan di chuyển qua lại giữa Thái Lan và Myanmar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.