Mưa lũ làm ít nhất 53 người thiệt mạng ở Pakistan, Kashmir

04/04/2016 11:36 GMT+7

Ít nhất 53 người chết và 60 người bị thương trong cơn mưa lớn ở miền tây bắc Pakistan và khu vực Kashmir, gây ra xói lở và lũ lớn, AFP dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương cho hay hôm 3.4.

Ít nhất 53 người chết và 60 người bị thương trong cơn mưa lớn ở miền tây bắc Pakistan và khu vực Kashmir, gây ra xói lở và lũ lớn, AFP dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương cho hay hôm 3.4.

Nhiều người thiệt mạng vì mưa lũ ở Pakistan - Ảnh: AFPNhiều người thiệt mạng vì mưa lũ ở Pakistan - Ảnh: AFP
Mưa lớn được báo cáo bắt đầu từ đêm 2.4 kéo dài cho đến ngày 3.4 theo giờ địa phương. Khu vực tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và thung lũng Neelam ở Kashmir do Pakistan kiểm soát ghi nhận nhiều người chết, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ.
Mưa kéo theo lũ trên diện rộng thường xảy ra ở Pakistan, một trong những nước nghèo ở vùng Nam Á. Hồi tháng 3.2016, một trận mưa lũ kéo dài cả chục ngày làm hơn 60 người thiệt mạng, phá hỏng nhà cửa chủ yếu được xây dựng bằng vật liệu nhẹ.
Thủ tướng Pakistan Muhammad Nawaz Sharif bày tỏ đau buồn trước sự mất mát của người dân, đặc biệt là tính mạng của hàng chục người, đồng thời chỉ đạo cứu trợ khẩn cấp, theo Pakistan Observator. Chưa rõ mức độ thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra.
Thiên tại xảy ra thường xuyên trong những năm gần đây ở Pakistan, giết chết hàng trăm người. Mùa mưa năm 2015 làm 81 người thiệt mạng và gây ảnh hưởng cuộc sống của 300.000 người ở nước này, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.