Mưa lũ hoành hành ở Nhật Bản

11/09/2015 08:19 GMT+7

Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại miền đông bắc Nhật Bản ngày 10.9 đã khiến ít nhất 2 người mất tích, 15 người bị thương và hơn 110.000 người phải sơ tán.

Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại miền đông bắc Nhật Bản ngày 10.9 đã khiến ít nhất 2 người mất tích, 15 người bị thương và hơn 110.000 người phải sơ tán.
Nước lũ làm ngập một khu dân cư ở thành phố Joso - Ảnh: Reuters
Theo AFP, thành phố Joso thuộc tỉnh Ibaraki ngập chìm trong biển nước sau khi sông Kinugawa vỡ bờ. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhà cửa, xe cộ, cột điện trôi lềnh bềnh giữa dòng nước mênh mông. Nhiều người dân phải trổ mái nhà cầu cứu, buộc chính quyền địa phương điều nhiều trực thăng cứu hộ.
Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các tỉnh Ibaraki và Tochigi. Cả hai vùng hiện được đặt trong tình trạng báo động cao nhất, theo BBC. Chính quyền ở tỉnh Tochigi đã ra lệnh sơ tán hơn 90.000 người trong khi 116.000 người được khuyến cáo rời bỏ nhà cửa, theo Đài NHK.
Tại tỉnh Ibaraki, ít nhất 20.000 người cũng nhận lệnh sơ tán do nguy cơ xảy ra lũ quét. Lực lượng cứu hộ tại thành phố Kanuma thuộc tỉnh Tochigi đang khẩn trương tìm kiếm một người bị chôn vùi trong trận lở đất. Hệ thống giao thông đường bộ ở nhiều vùng tại Nhật bị tê liệt và hàng chục chuyến bay phải hủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.