Mưa lũ di chuyển lên phía bắc Trung Quốc

17/07/2020 08:17 GMT+7

Tờ China Daily ngày 16.7 dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo mưa lớn đang di chuyển lên phía bắc nước này trong vòng 30 ngày tới, trong khi mưa giông kéo dài ở phía nam sẽ giảm dần.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp, mưa lũ ảnh hưởng đến 38,7 triệu người, khiến ít nhất 141 người chết hoặc mất tích và làm hư hại khoảng 29.000 ngôi nhà.
Theo Trung tâm khí hậu quốc gia, đợt thời tiết thất thường xảy ra do tình trạng ấm lên toàn cầu và đới cao áp cận nhiệt đới, dẫn đến biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn.
Trung Quốc thường hứng chịu hiện tượng đối lưu cực mạnh gây mưa to, với 16 khu vực xảy ra hiện tượng này và dự báo cường độ đối lưu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến tháng 8.

Nước lũ dâng đạt mức kỉ lục ở miền nam Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.