Mưa lớn đe dọa bờ đông Úc

11/02/2020 07:00 GMT+7

Trận mưa kéo dài từ ngày 7 - 10.2 tạm thời giúp dập tắt nhiều đám cháy rừng và giải tỏa cơn hạn hán hoành hành ở bờ đông Úc.

Tuy nhiên, lượng mưa dai dẳng và kéo dài cũng gây ra thiệt hại trên diện rộng, đồng thời là lời cảnh báo cho tình trạng thời tiết bất ổn trong tương lai, theo Reuters hôm 10.2.
Suốt 4 ngày qua, TP.Sydney và khu vực xung quanh buộc phải hứng chịu trận mưa lớn nhất trong vòng 30 năm, gây lụt lội và lũ quét nguy hiểm ở nhiều nơi.
Một người đã mất tích sau khi ô tô do nạn nhân điều khiển bị lũ quét khỏi cầu. Hoạt động giao thông bị ngưng trệ, nhiều trường học đóng cửa và một số trạm xe điện ngầm của Sydney chìm trong nước lũ.
Nhiều người được yêu cầu sẵn sàng sơ tán nếu mưa lớn tiếp tục. Đến hôm qua 10.2, khoảng 79.000 hộ gia đình vẫn trong tình trạng mất điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.