Một triệu người Mỹ đã tiêm vắc xin Covid-19

24/12/2020 13:40 GMT+7

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Robert Redfield cho biết 1 triệu người đã được tiêm liều vắc xin Covid-19 đầu tiên tại Mỹ.

“Mỹ đã đạt được một cột mốc quan trọng là 1 triệu người đã được tiêm chủng kể từ khi lô vắc xin Covid-19 đầu tiên được triển khai cách đây 10 ngày”, ông Redfield cho biết, theo AFP.
Trong khi đó, cố vấn Chiến dịch Warp Speed (Thần Tốc) của chính phủ Tổng thống Donald Trump, ông Moncef Slaoui cảnh báo khó có thể đạt được mục tiêu tiêm chủng 20 triệu người trong tháng 12.
Tuy nhiên, ông Redfield khẳng định Mỹ vẫn đặt mục tiêu 100 triệu người được tiêm chủng vào cuối quý I năm 2021 và 100 triệu người trong quý II.

Mỹ đẩy mạnh tiêm vắc xin giữa quan ngại biến chủng mới của virus gây Covid-19

Hồi tuần rồi, 3 triệu liều vắc xin của liên doanh Mỹ-Đức Pfizer và BioNTech đã được phân phối khắp nước Mỹ kể từ ngày 14.12.
Các bệnh viện và trung tâm vắc xin đang đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng vì tính đến ngày 23.12 vẫn còn hàng triệu liều vắc xin Coid-19 chưa được sử dụng, theo Reuters.
Chính phủ đặt mục tiêu phân phối 6 triệu liều vắc xin của hãng Moderna (Mỹ) và 2 triệu liều khác của Pfizer-BioNTech trong tuần này.
Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng vì Covid-19 nặng nề nhất thế giới và đang ở giữa mùa đông khắc nghiệt.
Đến nay, hơn 326.000 người đã chết vì Covid-19 và đây có thể sẽ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu vào năm 2020 ở Mỹ, sau bệnh tim và ung thư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.