Một triệu công dân EU có thể bị Anh trục xuất

12/10/2019 08:00 GMT+7

Khoảng 1 triệu công dân EU tại Anh đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất nếu nước này “chia tay” EU không thỏa thuận.

Tờ The Guardian hôm qua 11.10 dẫn lời Quốc vụ khanh nước Anh Brandon Lewis cho hay khoảng 1 triệu công dân Liên minh Châu Âu (EU) hiện sinh sống tại Anh đang đối mặt nguy cơ bị trục xuất nếu nước này “chia tay” EU (Brexit) không thỏa thuận.
Nguyên nhân của việc trục xuất là do những người này chưa hoàn thành đơn xin cư trú vĩnh viễn theo quy định của Bộ Nội vụ Anh. Đại diện bộ này cho biết chỉ mới 2/3 trong số 3 triệu người EU ở Anh đã hoàn thành thủ tục và cảnh báo những trường hợp còn lại có thể bị trục xuất vào cuối năm 2020.

[VIDEO] Anh lo xã hội rối loạn nếu Brexit không thoả thuận

Căng thẳng đang bao trùm nước Anh khi thời hạn rời châu Âu cận kề. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hứa hẹn về một Brexit vào ngày 31.10, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể.
Dự kiến ngày 14.10, nữ hoàng Anh sẽ có một bài phát biểu rất được trông đợi để trì hoãn việc quốc hội họp trở lại và trong cùng ngày, ông Johnson cũng sẽ đưa ra một thông báo về thỏa thuận với EU.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.