Một tỉnh ở Trung Quốc cho phép sinh con thứ 3

23/04/2016 16:24 GMT+7

Tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc tiến thêm một bước từ chính sách 2 con vừa được áp dụng ở nước này bằng cách cho phép những cặp vợ chồng đủ điều kiện sinh con thứ 3.

Tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc tiến thêm một bước từ chính sách 2 con vừa được áp dụng ở nước này bằng cách cho phép những cặp vợ chồng đủ điều kiện sinh con thứ 3.

Dân số già ở Trung Quốc ngày càng tăng - Ảnh: ReutersDân số già ở Trung Quốc ngày càng tăng - Ảnh: Reuters
Chính sách mới được giới chức Hắc Long Giang công bố hôm 22.4, theo tờ South China Morning Post ngày 23.4.
Trong thông báo được đưa lên website của mình, Ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân Hắc Long Giang khẳng định chính sách mới cho phép các cặp vợ chồng hồi hương hoặc đến từ những vùng như Hồng Kông, Macau hay Đài Loan sinh con thứ 3.
Chính sách mới còn áp dụng cho những cặp vợ chồng sống ở 18 huyện biên giới và những đối tượng thuộc dân tộc thiểu số. Ngoài ra, chính quyền Hắc Long Giang còn tăng thời gian nghỉ phép kết hôn từ 15 ngày hiện nay lên tới 25 ngày.

Chính sách nói trên được đưa ra nhằm ứng phó tình trạng dân số già ở Hắc Long Giang ngày càng tăng, trong khi lực lượng lao động lại giảm.
Từ tháng 1.2016, chính phủ Trung Quốc cho phép tất cả các cặp vợ chồng ở nước này sinh con thứ 2, chính thức chấm dứt chính sách một con tồn tại từ thập niên 1970.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.