Một thành phố ở Mỹ cấm cửa hàng thú cưng bán chó, mèo

15/03/2017 18:03 GMT+7

Chính quyền thành phố Roseville (bang Minnesota, Mỹ) ngày 14.3 ban hành lệnh cấm các cửa hàng thú cưng bán chó, mèo.

Sau đợt kiểm tra cửa hàng thú cưng cùng nhiều tháng tranh luận và tiếp thu ý kiến, Hội đồng thành phố Roseville cuối cùng áp đặt lệnh cấm trên. Đây cũng là thành phố đầu tiên ở Mỹ có động thái này, theo trang tin Star Tribune (Mỹ).
Theo lệnh cấm, các cửa hàng thú cưng tại Roseville chỉ được phép bán thức ăn, đồ chơi… cho thú cưng.
Các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật lên tiếng ủng hộ lệnh cấm này. Lâu nay họ phản đối các trại nuôi thú cưng để cung cấp cho các cửa tiệm, cho rằng động vật bị nhốt trong chuồng kín và không được vệ sinh sạch sẽ.
Theo hội đồng thành phố Roseville, người dân cho rằng lệnh cấm này là cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng, giúp họ tránh mua những động vật được nuôi dưỡng trong điều kiện nghèo nàn.
Tuy nhiên, các chủ cửa hàng thú cưng tỏ ra buồn rầu. Ông Gary Papineau, một chủ cửa hàng thú cưng, chia sẻ: “Tôi rất thất vọng trước quyết định của chính quyền thành phố”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.