Một tên mafia Nhật sa lưới tại Thái Lan

15/06/2012 16:44 GMT+7

(TNO) Cảnh sát di trú Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi là thành viên chủ chốt của một trong những mạng lưới mafia lớn nhất ở Nhật Bản, vốn bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt 1,6 triệu USD của một công ty ở đó, theo hãng tin AP ngày 15.6.

(TNO) Cảnh sát di trú Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi là thành viên chủ chốt của một trong những mạng lưới mafia lớn nhất ở Nhật Bản, vốn bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt 1,6 triệu USD của một công ty ở đó, theo hãng tin AP ngày 15.6.

Đại tá cảnh sát Chartchai Ieamsaeng cho biết cảnh sát đã tìm thấy Ushio Sugawara tại một nhà khách ở thủ đô Bangkok vào ngày 14.6 sau khi nhận được tin báo từ đại sứ quán Nhật ở Thái Lan.

Cảnh sát Nhật đã phát lệnh truy nã Sugawara và ba đồng bọn khác vào năm 2010 với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền của một công ty Nhật thông qua một người ủy nhiệm.

Ước tính thiệt hại từ vụ lừa đảo này là 130 triệu yên (khoảng 1,6 triệu USD).

Đại tá Chartchai ngày 15.6 cho biết Sugawara là một thành viên của Yamaguchi-gumi thứ Sáu, một trong những tổ chức mafia lớn nhất Nhật.

Ông nói Sugawara đã trốn sang Thái Lan cách đây 8 tháng và sẽ bị trục xuất về Nhật.

Khang Huy

>> Mỹ trừng phạt mafia Nhật
>> Yakuza, mafia xứ mặt trời mọc
>> Nhật Bản siết chặt kiểm soát súng
>> Bố già mafia khét tiếng Henry Hill qua đời
>> Mỹ bắt trùm buôn ma túy và rửa tiền Mexico
>> Mafia Sicily: Ngày ấy và bây giờ
>> Bom nổ tại Ý, 2 học sinh thiệt mạng
>> Trùm mafia Ý sa lưới sau 16 năm trốn chạy
>> Berlusconi, huy hoàng và bê bối
>> Ý bắt hơn 140 người nghi là mafia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.