Một phụ nữ Việt lấy trộm 8.300 món hàng tại Nhật

Văn Khoa
Văn Khoa
17/12/2019 21:00 GMT+7

Cảnh sát Nhật Bản ngày 17.12 cho hay một phụ nữ Việt bị bắt hồi tháng 9 với cáo buộc trộm cắp đã cuỗm đi 8.300 mỹ phẩm và sản phẩm khác, với tổng trị giá 28 triệu yen (5,9 tỉ đồng).

Cảnh sát xác định phụ nữ Việt Nguyen Thi Phuong Uyen đã lấy cắp số hàng nói trên trong 161 lần tại nhiều nhà thuốc ở Tokyo và 9 tỉnh ở Nhật kể từ tháng 10.2018, theo Kyodo News.
Giới chức nghi ngờ nghi phạm, sống ở khu Katsushika thuộc Tokyo, có nhiều đồng phạm trong vụ trộm cắp nói trên.
Uyen bị bắt vào ngày 17.9 vì bị tình nghi lấy cắp nhiều món hàng với tổng trị giá 80.000 yen tại một nhà thuốc ở thành phố Fujinomiya thuộc tỉnh Shizuoka hồi tháng 11.2018. Nghi phạm có hành vi trộm cắp tại hầu hết các nhà thuốc trong cùng một hệ thống, theo cảnh sát.
Hồi tháng 10, cảnh sát tỉnh Nara của Nhật cho hay đã bắt giữ 7 người Việt với cáo buộc lấy cắp thực phẩm chức năng và mỹ phẩm rồi bán lại ở Việt Nam, theo báo Japan Today.
Theo cảnh sát, băng nhóm nói trên, do một người đàn ông 37 tuổi cầm đầu, lấy trộm nhiều hàng từ các nhà thuốc và cửa hàng thể thao ở ít nhất 18 tỉnh của Nhật với tổng cộng 247 lần từ tháng 1.2015 đến tháng 2.2019. Giới chức ước tính tổng trị giá của những sản phẩm bị đánh cắp ước tính 24,5 triệu yen (5,2 tỉ đồng).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.