Một phụ nữ gốc Việt lãnh 30 năm tù vì buôn ma túy

Châu Yên
Châu Yên
28/04/2019 15:00 GMT+7

Người phụ nữ gốc Việt mang quốc tịch Úc bị kết án vì định đưa gần 2 kg heroin ra khỏi Campuchia.

Tòa án thủ đô Phnom Penh của Campuchia tuyên án 30 năm tù giam đối với một phụ nữ gốc Việt tên Ve Thi Tran vì tội buôn ma túy khi định đưa gần 2 kg heroin ra khỏi nước này.
AFP hôm qua đưa tin Tran, mang quốc tịch Úc, bị bắt tại sân bay quốc tế Phnom Penh hồi tháng 1.2018 khi chuẩn bị lên máy bay về nước.
Khi đó, cảnh sát Campuchia đã phát hiện 1,76 kg heroin được quấn nilon và giấu dưới đáy vali. “Ve Thi Tran đã bị kết tội sở hữu và buôn bán ma túy bất hợp pháp.
Tòa quyết định tuyên án Ve Thi Tran 30 năm tù giam và phạt 80 triệu riel (460 triệu đồng)”, thẩm phán Khuon Sokna ra phán quyết.
Theo Tân Hoa xã, trong phiên tòa, bị cáo 39 tuổi khai đã được một người đàn ông Úc gốc Việt trả 10.000 USD (233 triệu đồng) để mang ma túy từ Campuchia đến Úc. Theo luật Campuchia, bị cáo Tran có một tháng để kháng án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.