Một người Việt thiệt mạng vì bão tuyết ở Nepal

16/10/2014 08:43 GMT+7

(TNO) Một công dân Việt Nam nằm trong số 17 người thiệt mạng vì bão và tuyết lở tại dãy núi Himalaya ở Nepal, các quan chức nước này cho biết.


Quân đội Nepal khiêng một nạn nhân được cứu thoát từ một trận tuyết lở lên trực thăng vào ngày 15.10 - Ảnh: Reuters

Hiện vẫn còn hơn 100 người bị mất tích, AFP dẫn lời giới chức Nepal cho hay ngày 15.10.

Tại quận Mustang, miền đông Nepal, với sự hỗ trợ của trực thăng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 12 thi thể, gồm 1 người Việt Nam, 2 người Israel, 1 người Ba Lan và 8 người Nepal, bị chôn vùi trong tuyết.

“Đã có bão tuyết dữ dội tại khu vực này, phủ một lớp tuyết dày tới 91 cm”, một cảnh sát viên tên Rai nói với AFP, “chúng tôi đã tìm thấy 12 thi thể tại Mustang, trong đó có 4 người nước ngoài, gồm 2 Israel, 1 Ba Lan và 1 Việt Nam”, cảnh sát này cho biết thêm.

Ngoài ra, tại quận Manang lân cận, với sự hỗ trợ của 1 trực thăng quân đội và nhân viên của các hãng du lịch, lực lượng cứu hộ cũng đã phát hiện xác của 5 người leo núi thiệt mạng vì một trận tuyết lở.

“Trực thăng tìm kiếm đã xác định được vị trí của 5 thi thể, gồm 4 người Canada và một Ấn Độ, thiệt mạng trong một vụ tuyết lở”, theo ông Rai.

Hoàng Uy

>> Lở đất ở Nepal: 53 người chết, 75 người mất tích
>> Cựu thái tử Nepal bị bắt tại Thái Lan vì sử dụng ma túy
>> Nợ tiền, tất cả sòng bài ở Nepal bị buộc đóng cửa
>> Tài sản của thủ tướng Nepal chỉ có... 2 điện thoại di động  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.