Một người Việt chết vì Covid-19 ở Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
06/06/2021 18:56 GMT+7

Chính quyền tỉnh Prey Veng thuộc Campuchia vừa thông báo một phụ nữ người Việt đã qua đời vì Covid-19 , giữa lúc số ca Covid -19 tử vong/ngày ở Campuchia tiếp tục tăng cao.

Tờ Khmer Times hôm nay 6.6 dẫn thông báo từ chính quyền tỉnh Prey Veng, tỉnh giáp Việt Nam, cho hay bệnh nhân người Việt Nguyen Thi Nguon (69 tuổi) đã qua đời vì Covid-19 vào lúc 14 giờ ngày 5.6. Bệnh nhân nhập viện vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 30.5, sau 4 ngày khó thở, sốt và ho. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà dương tính với Covid-19.
Khmer Times hôm nay còn đưa tin chính quyền tỉnh Kratie, cũng là tỉnh giáp giới Việt Nam, tối 5.6 thông báo ca Covid-19 tử vong đầu tiên trong tỉnh. Đó là một phụ nữ 57 tuổi, cư dân của làng Wat thuộc Kratie. Bệnh nhân này được đưa đến bệnh viện tỉnh vào ngày 4.6.
Hôm nay, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 11 ca tử vong, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp nước này ghi nhận hơn 10 người chết, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong lên 263, theo trang Fresh News. Bộ Y tế Campuchia còn ghi nhận 631 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 34.200.

Nhiều người xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Bangkok, Thái Lan ngày 6.6

Chụp màn hình Bangkok Post

Tình hình Covid-19 ở Thái Lan, Malaysia và Philippines vẫn còn phức tạp. Giới chức Thái Lan hôm nay ghi nhận thêm 23 ca Covid-19 tử vong và 2.671 ca nhiễm, đẩy tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm lên lần lượt 1.236 và 177.467, theo tờ Bangkok Post.

Tài xế taxi Thái Lan mong "hút khách" bằng biển báo đã tiêm vắc xin Covid-19

Ở Malaysia, giới chức hôm nay ghi nhận thêm 6.241 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 616.815, theo báo The Star. Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines ghi nhận 166 ca Covid-19 tử vong và 7.228 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 21.898 và 1.269.478, theo tờ The Philippine Star.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.