Một người trúng số độc đắc EuroMillions hơn 4.830 tỉ đồng

Khánh An
Khánh An
09/10/2019 13:50 GMT+7

Xổ số EuroMillions tại châu Âu vừa có người may mắn trúng giải với số tiền kỷ lục.

Hãng AFP ngày 9.10 dẫn thông tin từ công ty Française des Jeux (Pháp) cho hay giải xổ số EuroMillions vừa có một người trúng thưởng số tiền tối đa của giải là 190 triệu euro (4.832 tỉ đồng).
Công ty cho biết người may mắn này ở Anh, và đây là lần thứ 4 có người trúng giải thưởng tối đa kể từ khi EuroMillions quy định giới hạn mức thưởng kể từ năm 2012.
Người may mắn giờ đây sẽ phải liên hệ để nhận thưởng và có quyền công khai danh tính hoặc giữ bí mật.
Tuy nhiên, giải thưởng này vẫn chưa thấm vào đâu so với giải Mega Millions 1,537 tỉ USD (35.750 tỉ đồng) vừa qua ở Mỹ. Cơ quan xổ số bang Nam Carolina hồi tháng 3 thông báo một người giấu tên đến nhận giải độc đắc có mức trúng thưởng lớn thứ 2 trong lịch sử xổ số Mỹ.
Đối với vé số EuroMillions, người chơi có thể mua tại Pháp, Anh, Áo, Bỉ, Ireland, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Vé số được xổ lần đầu vào năm 2004 bởi các công ty Française des Jeux (Pháp), Loterías y Apuestas del Estado (Tây Ban Nha) và Camelot (Anh).
Kể từ ngày 12.1.2012, giải áp dụng mức thưởng cộng dồn tối đa là 190 triệu euro, và sau đó nếu 2 kỳ xổ số không có người trúng thì tiền thưởng sẽ được chia đều cho những người trúng giải mức thấp hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.