Một người gốc Việt bị bắt vì nghi giết bạn gái cũ

03/11/2019 11:31 GMT+7

Phan Kim Seng (62 tuổi) ở TP.Kent (bang Washington, Mỹ) đã bị khởi tố tội giết bạn gái cũ 28 tuổi của mình hơn hai thập niên trước, mặc dù thi thể của nạn nhân chưa được tìm thấy.

Theo AP, các nhà điều tra xác định Seng là nghi phạm chính sau khi hình ảnh trích xuất từ các máy quay an ninh cho thấy Seng từng có mặt tại một sòng bạc, nơi tìm thấy xe nạn nhân Anna Nguyen hồi tháng 11.1998.
Cuộc điều tra còn cho thấy Seng chính là người dùng thẻ ATM của Nguyen để rút tiền sau khi cô mất tích.
Tuy nhiên, Seng lúc đó nói không có mặt ở sòng bạc vì đang đi làm. Giới chức điều tra từ lâu nghi ngờ Seng đứng sau vụ mất tích của Nguyen vì ông từng hành hung Nguyen cũng như đe dọa vị hôn phu của cô.
Một cuộc tìm kiếm sau đó không có kết quả khiến cảnh sát tuyên bố Nguyen đã chết vào năm 2015. Seng hiện bị tạm giam tại nhà tù hạt King để chờ hầu tòa vào ngày 7.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.