Một người đàn ông Trung Quốc đâm chết 4 học sinh tiểu học

26/09/2014 11:07 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông cầm dao đâm chết bốn học sinh tiểu học ở miền nam Trung Quốc vào ngày 26.9.

(TNO) Một người đàn ông cầm dao đâm chết bốn học sinh tiểu học ở miền nam Trung Quốc vào ngày 26.9.

Vụ tấn công bằng dao này xảy ra tại thị trấn Pingshan ở khu tự trị Quảng Tây vào ngày 26.9, khi các học sinh tiểu học trên đường từ trường về nhà, theo Tân Hoa xã.

Người đàn ông đâm chết tại chỗ ba học sinh và một học sinh khác tử vong trong bệnh viện.

Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm, được mô tả là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên.

Vào đầu tháng 9, một người đàn ông ở Hồ Bắc (Trung Quốc) đã đâm chết ba học sinh, một giáo viên và đâm bị thương một số người khác, nhằm trả đũa việc trường tiểu học từ chối không tiếp nhận con gái của người này vào học, theo Tân Hoa xã.

Chỉ riêng trong năm 2010, có đến 5 vụ tấn công bằng dao nhắm vào học sinh tương tự ở Trung Quốc, khiến 17 người chết, trong đó có 15 trẻ em và trên 80 người bị thương, theo Tân Hoa xã.

Phúc Duy

>> Lại tấn công bằng dao ở Trung Quốc, 2 người chết
>> Trung Quốc: Tấn công bằng dao ở Tân Cương, 2 người chết
>> Lại tấn công bằng dao ở Trung Quốc: 6 người bị thương
>> Tấn công bằng dao kinh hoàng ở Trung Quốc: 29 người chết, hàng trăm người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.