Một người cha Nepal dùng đá đập chết 3 con gái

17/02/2012 18:26 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Nepal ngày 17.2 cho biết một người đàn ông đã dùng đá đập chết 3 cô con gái ruột của mình lúc chúng đang ngủ tại một ngôi làng vùng núi xa xôi của nước này, theo hãng tin AP.

Quan chức cảnh sát Purna Chandra Joshi nói Bahkta Bahadur Rumba đã giết 3 cô con gái 7, 10 và 13 tuổi tại nhà ở làng Faparbari, cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km về phía nam.

Cảnh sát đã bắt giữ Rumba, 35 tuổi, và áp giải y về thành phố Hetauda gần đó. Tại đây, Rumba sẽ bị đưa ra tòa để luận tội vào cuối tuần.

Ông Joshi nói các cuộc điều tra ban đầu và những cuộc phỏng vấn với dân làng cho thấy người đàn ông kia thần kinh không ổn định. Y đã nhặt đá đập vào đầu những đứa trẻ vào sáng 17.2 khi chúng ngủ ở các phòng khác nhau.

Vào thời điểm đó, vợ của Rumba đi dự đám cưới một người bà con.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.