Một cảnh sát Mỹ bị truy tố tội giúp đỡ IS

04/08/2016 16:00 GMT+7

Lần đầu tiên, một cảnh sát Mỹ đã bị bắt giữ và truy tố vì tìm cách giúp đỡ vật chất cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Viên cảnh sát bị bắt giữ hôm 3.8 tên Nicholas Young, 36 tuổi, là cảnh sát giao thông tàu điện ngầm ở thủ đô Washington.
Young bị bắt và bị truy tố với cáo buộc chuyển 245 USD cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nhân vật mà Young tin là "người của IS" thật ra là nhân viên FBI hoạt động ngầm.
Đây là lần đầu tiên một nhân viên hành pháp Mỹ bị bắt vì âm mưu giúp đỡ IS, tổ chức đang gieo rắc kinh hoàng khắp nơi, đặc biệt đe dọa người Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô Washington mau chóng trấn an người dân rằng hệ thống giao thông ở đây an toàn.
BBC dẫn tin từ FBI cho biết ông Young đã bị điều tra từ năm 2010. Vào năm 2011, ông từng sang Libya để cùng với quân nổi dậy tìm cách lật đổ nhà lãnh đạo Libya lúc bấy giờ là Tổng thống Muammar Gaddafi.
Young làm cảnh sát giao thông tại Washington từ năm 2003, đã bị sa thải ngay sau khi bị bắt giữ. Fox News đưa tin ông đã cải sang đạo Hồi.
Young từng sang Libya tìm cách lật đổ lãnh đạo Gaddafi (ảnh), người sau đó bị giết chết. Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.